Mỹ đạt thặng dư kỷ lục trong tháng 12

Mỹ đạt thặng dư kỷ lục hơn 53 tỷ USD trong tháng 12

Trong tháng 12/2013, Mỹ đã đạt mức thặng dư 53,22 tỷ USD, mức dư ngân sách tháng 12 lớn kỷ lục của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chính phủ của Tổng thống Barack Obama ngày 13/1 xác nhận cán cân thu chi ngân sách liên bang của Mỹ trong tháng cuối cùng của năm 2013 đã đạt mức thặng dư lớn chưa từng có.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong tháng 12/2013, cán cân thu chi ngân sách của Chính phủ liên bang Mỹ đã đạt thặng dư 53,22 tỷ USD.

Đây là mức dư ngân sách tháng 12 lớn kỷ lục của nước Mỹ và là tháng dư ngân sách đầu tiên kể từ tài khóa 2007.

Mức dư ngân sách này cao hơn mức dự kiến 44,5 tỷ do các chuyên gia đưa ra.

Thặng dư ngân sách trong tháng 12 đã làm giảm mạnh tổng mức thâm hụt ngân sách trong ba quý cuối cùng của năm 2013.

Trong ba tháng cuối cùng của năm 2013, thu ngân sách liên bang đạt tổng cộng 664,6 tỷ USD, tăng 8% trong khi tổng chi ngân sách trong ba tháng này là 838,2 tỷ USD.

Như vậy, trong quý cuối cùng của năm 2013, cán cân thu chi ngân sách của Mỹ bị thâm hụt tổng cộng 173,6 tỷ USD, giảm 41% so với mức thâm hụt 293,3 tỷ USD cùng quý của năm 2012.

Nguyên nhân chính dẫn tới thặng dư ngân sách lớn trong tháng 12/2013 là do hai tập đoàn tài chính Fannie Mae và Freddie Mac đã hoàn trả tổng cộng 39,57 tỷ USD mà Chính phủ Mỹ đã chi để bảo lãnh phá sản cho hai tập đoàn này năm 2008 khi nền kinh tế Mỹ đang trong cuộc đại suy thoái 2007-2009.

Với tình hình chi tiêu trên đây, cán cân thu chi ngân sách của Chính phủ liên bang Mỹ trong tài khóa 2013 chỉ bị thâm hụt 680,28 tỷ USD, giảm 1/3 so với mức thâm hụt năm 2012.

Đây là tài khóa đầu tiên trong 5 năm qua kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên cầm quyền, mức thâm hụt ngân sách của Mỹ giảm xuống mức dưới 1.000 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục