Mỹ đầu tư 1,2 tỷ USD quản lý thông tin sức khỏe

Chính phủ Mỹ sẽ cấp khoảng 1,2 tỷ USD để triển khai hệ thống quản lý hồ sơ y tế điện tử tại các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe.
Chính phủ Mỹ ngày 20/8 đã quyết định cấp khoảng 1,2 tỷ USD để triển khai hệ thống quản lý hồ sơ y tế điện tử các bệnh viện và các cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đây cũng là một phần trong kế hoạch cải tổ hệ thống y tế trị giá có thể lên tới 2.500 tỷ USD do Tổng thống Barack Obama đề xuất, trong đó chú trọng cả sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí.

Trong một tuyên bố, Văn phòng của Phó Tổng thống Joseph Biden cho biết một phần khoản tiền trên sẽ dành cho việc thành lập 70 trung tâm công nghệ thông tin giúp các cơ sở y tế triển khai hệ thống hồ sơ chăm sóc sức khỏe điện tử. Phần còn lại sẽ chi cho dự án phát triển các mạng lưới thông tin sức khỏe trên toàn quốc.

Kết quả khảo sát của Trung tâm Dữ liệu Sức khỏe Quốc gia Mỹ cho thấy chưa đến 40% bác sỹ Mỹ dùng hồ sơ y tế điện tử. Chỉ có 4% trong số 2.000 bác sĩ được hỏi ý kiến cho biết hệ thống hồ sơ y tế điện tử họ đang sử dụng có đủ chức năng.

Bộ trưởng Y tế và các Dịch vụ Con người của Mỹ, bà Kathleen Sebelius, cho rằng mở rộng sử dụng các hồ sơ y tế điện tử có ý nghĩa quan trọng đối với chương trình cải tổ hệ thống y tế của Mỹ. Số tiền này sẽ được tài trợ theo Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư năm 2009 và giải ngân trong năm 2010.

Trong cuộc phỏng vấn tại Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Obama khẳng định kế hoạch cải cách y tế của chính quyền sẽ được thông qua. Ông đồng thời nhấn mạnh bất cứ dự luật nào của Quốc hội cho vấn đề này được ông ký thành luật sẽ phải nhanh chóng giảm chi phí, bảo vệ người tiêu dùng trước việc lạm dụng bảo hiểm và mang lại những lựa chọn có thể chấp nhận được đối với những người không có bảo hiểm, trong khi không làm tăng thâm hụt ngân sách.

Tổng thống Obama đang phải vật lộn với vấn đề được coi là ưu tiên đối nội hàng đầu của ông, đó là thông qua một dự luật toàn diện cho phép mở rộng diện chăm sóc y tế cho gần 50 triệu người Mỹ không có bảo hiểm mà không đẩy chi phí ngân sách lên cao.

Nhiều ý kiến cho rằng kế hoạch cải cách y tế chỉ làm lợi cho những người nhập cư bất hợp pháp. Các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị cho tình huống phải đứng riêng trong dự luật này, mặc dù các cuộc thương lượng giữa hai đảng vẫn tiếp diễn ở Thượng viện./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục