Mỹ đầu tư hơn 1 tỷ USD cho năng lượng sạch

Trong khuôn khổ chương trình kích thích kinh tế, Nhà Trắng đã chi hơn 1 tỷ USD vào các dự án năng lượng tái sinh của khu vực tư nhân.
Trong khuôn khổ chương trình kích thích kinh tế khổng lồ đã được thông qua cách đây 7 tháng, Nhà Trắng đã chi hơn 1 tỷ USD vào các dự án năng lượng tái sinh của khu vực tư nhân.

Ngày 22/9, tại cuộc họp của một nhóm nhà phát triển và nhà chế tạo năng lượng sạch tại Nhà Trắng ngày 23/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Steven Chu thông báo 550 triệu USD sẽ được cấp cho 25 dự án mới thông qua chương trình phục hồi kinh tế.

Số tiền này đưa tổng số vốn mà Chính phủ Mỹ rót cho "các doanh nghiệp cam kết đầu tư vào sản xuất năng lượng tái sinh trong nước" lên 1 tỷ USD.

Đây là một phần của "Chương trình Hành động Phục hồi và Tái đầu tư" trị giá 787 USD của Chính phủ Mỹ nhằm đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới này ra khỏi khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục