Mỹ đẩy mạnh hơn nữa xúc tiến thương mại với châu Phi

Chính quyền Obama đã hối thúc Quốc hội gia hạn Luật Cơ hội và tăng trưởng châu Phi nhằm tạo điều kiện cho chính phủ, doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại với châu Phi.
Mỹ đẩy mạnh hơn nữa xúc tiến thương mại với châu Phi ảnh 1Khai thác dầu mỏ ở Algeria. (Nguồn: gazprom.com)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc Quốc hội nước này gia hạn Luật Cơ hội và tăng trưởng châu Phi (AGOA) trước thời điểm hết hạn vào tháng 9/2015, nhằm tạo điều kiện cho chính phủ và các doanh nghiệp Mỹ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại với châu Phi.

Phát biểu trước báo giới ngày 29/7, Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman nhấn mạnh trong 14 năm qua, AGOA đã mang lại nhiều lợi ích cho các quốc gia châu Phi cũng như tạo thêm 120.000 việc làm cho người dân Mỹ.

Theo ông, châu Phi hiện là ngôi nhà chung của 6/10 nền kinh tế tăng trường nhanh nhất thế giới và đây là lý do khiến các tập đoàn lớn như GE, Caterpillar và Procter & Gamble coi trọng mở rộng quan hệ làm ăn với châu lục này.

Quan chức này hối thúc Quốc hội nhanh chóng gia hạn chương trình này trước khi hết hạn, đồng thời bày tỏ hy vọng AGOA sẽ thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Mỹ và châu Phi trong thời gian tới.

Liên quan đến các hạn chế của AGOA khi các nước phản ánh đạo luật này chỉ mang lại lợi ích cho một số nước nhất định như Nigeria, Nam Phi và Angola, Đại diện Thương mại Froman cho biết chính quyền Tổng thống Obama đang cân nhắc các biện pháp khắc phục những thiếu sót của AGOA cũng như mở rộng đối tượng được hưởng lợi từ văn kiện này. Tuy nhiên, Washington cũng yêu cầu các nước được hưởng ưu đãi thương mại từ AGAO thể hiện tinh thần trách nhiệm hơn nữa.

Tuyên bố trên được đưa ra một tuần trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi dự kiến diễn ra tại Washington với mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác song phương. Theo kế hoạch, AGOA là một trong những vấn đề chính trong chương trình nghị sự sắp tới.

Bắt đầu chính thức có hiệu lực hồi năm 2000, AGOA cho phép 39 quốc gia châu Phi được xuất khẩu miễn thuế vào Mỹ với khoảng 7.000 sản phẩm hàng hóa như quần áo, cacao, gỗ, da, thực phẩm chế biến và hoa khô.

Để đáp ứng các điều kiện được hưởng AGOA, các quốc gia châu Phi phải cam kết thực hiện liên tục các tiến trình cải cách dân chủ. Ngoài ra, việc bảo vệ quyền người lao động, nhân quyền và những nỗ lực chống tham nhũng của chính quyền cầm quyền cũng phải được cam kết thực hiện.

Theo thống kê, năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu từ các nước ở phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi sang Mỹ đạt gần 27 tỷ USD, tăng gấp ba lần so với hơn một thập kỷ trước đó. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu là các sản phẩm dầu mỏ, các sản phẩm phi dầu mỏ chỉ chiếm gần 5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục