Mỹ đẩy tiến trình phục chức cho Tổng thống Zelaya

Mỹ đã đề nghị các nghị sĩ của Đảng Tự do Honduras bỏ phiếu ủng hộ việc phục chức cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya.
Hãng tin Notimex ngày 2/11 đưa tin Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây Bán cầu, ông Thomas Shannon đã có cuộc gặp riêng với thủ lĩnh Đảng Tự do đối lập của Honduras, ông Porfirio Lobo.

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Shannon khẳng định phía Mỹ đã đề nghị các nghị sĩ của Đảng Tự do bỏ phiếu ủng hộ việc phục chức cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya. Thủ lĩnh Đảng Tự do Lobo, ứng cử viên có nhiều khả năng trở thành Tổng thống Honduras, đã ủng hộ việc phục chức này.

Cũng trong ngày 2/11, các nghị sĩ Honduras đã bắt đầu nghiên cứu nội dung của thỏa thuận hôm 30/10, yêu cầu các nghị sĩ bỏ phiếu về việc liệu Tổng thống bị phế truất Zelaya có quay trở lại giữ chức nốt 3 tháng cuối trong nhiệm kỳ của mình không.

Quyết định này được coi là giải pháp nhằm chấm dứt 4 tháng khủng hoảng chính trị ở Honduras. Nếu thỏa thuận trên được Quốc hội thông qua, cuộc bầu cử tổng thống (dự kiến tổ chức vào ngày 29/11 tới) sẽ giành được sự công nhận của cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, người đứng đầu Quốc hội Honduras Jose Alfredo Saavedra cho biết cơ quan này vẫn chưa quyết định thời gian bỏ phiếu chính thức thông qua thỏa thuận. Trước tiên, ông sẽ thảo luận với Tòa án tối cao.

Hiện khoảng 300 người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Zelaya đang biểu tình tại tòa nhà Quốc hội. Họ cho biết sẽ tẩy chay cuộc bầu cử nếu ông Zelaya không được phục chức.

Trong khi đó, trong một thông cáo công bố ngày 2/11, Tổng thống bị phế truất Zelaya đã yêu cầu Chính phủ lâm thời do ông Roberto Micheletti đứng đầu từ bỏ biện pháp "câu giờ," hay những biện pháp làm mất lòng tin và sự tôn trọng của nhân dân, và thực hiện thỏa thuận đã đạt được ngày 30/10 để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở Honduras.

Ông khẳng định việc phục chức của ông không phải là trò đùa và cho rằng bất kỳ một sự giải thích nào ngoài văn bản thỏa thuận Tegucigalpa, San Jose và đối thoại Guaymuras, hiện đang chờ Quốc hội thông qua, đều là sự "sỉ nhục" mới đối với nhân dân Honduras và cộng đồng quốc tế. Tổng thống bị phế truất Zelaya yêu cầu Quốc hội cần hành động thận trọng và sáng suốt nhằm khôi phục nền dân chủ.

Dự kiến, trong ngày 3/11, Bộ trưởng Lao động Mỹ Hilda Solis và cựu Tổng thống Chile Ricardo Lagos, cùng phái đoàn cấp cao của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) sẽ đến Honduras.

Bộ trưởng Solis và cựu Tổng thống Chile Lagos sẽ là hai trong số 4 thành viên của ủy ban giám sát việc thực thi thỏa thuận. Hai thành viên còn lại của ủy ban này sẽ là đại diện của hai chính đảng lớn của Honduras.

Ủy ban trên còn có nhiệm vụ giám sát việc thành lập chính phủ chia sẻ quyền lực, thúc giục các phe phái ở Honduras công nhận cuộc bầu cử tổng thống và đảm bảo quân đội được đặt dưới sự chỉ đạo của các quan chức bầu cử nhằm đảm bảo tính hợp pháp của cuộc bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục