Mỹ đề cao nỗ lực chống khủng bố của Yemen

Tổng thống Barack Obama đã đánh giá cao các nỗ lực của chính quyền Yemen trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.
Mỹ đã đánh giá cao các nỗ lực của chính quyền Yemen trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Trong cuộc điện đàm ngày 15/7 với Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh, Tổng thống Barack Obama đã ca ngợi quyết tâm của Chính phủ Yemen nói "không" với quân khủng bố, ghi nhận những tổn thất của lực lượng an ninh nước này trong các chiến dịch truy quét phiến quân.

Lãnh đạo hai nước đã đề cập tới những mối đe dọa từ mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda trên bán đảo Arập và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế dành cho Yemen trong các nỗ lực trấn áp khủng bố.

Liên quan tới các nỗ lực chống khủng bố tại châu Phi, chính quyền Tổng thống Obama cam kết tăng cường hỗ trợ phái bộ hòa bình tại Somalia.

Phát biểu ngày 15/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Philip Crowley cho biết tại Washington sẽ tăng viện trợ cho Phái bộ của Liên minh châu Phi tại Somalia (Amisom), lực lượng gìn giữ hòa bình do Liên hợp quốc hậu thuẫn có nhiệm vụ duy trì an ninh tại đất nước bất ổn này và trấn áp các nhóm khủng bố.

Tuyên bố trên của quan chức ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi nhóm vũ trang al-Shabaab ở Somalia đứng ra nhận trách nhiệm trong các vụ đánh bom đẫm máu mới đây ở Uganda, khiến gần 150 người thương vong, làm dấy lên lo ngại chúng có thể thực hiện các vụ khủng bố ở châu Phi và thậm chí những nơi xa hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục