Mỹ đề cao vai trò Syria trong hòa bình Trung Đông

Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông khẳng định Damascus đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình tại khu vực này.
Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell ngày 20/1 đã hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và khẳng định Damascus đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình tại khu vực này.

Ông Mitchell đã tái khẳng định cam kết của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton "về một nền hòa bình toàn diện tại Trung Đông, bao gồm nền hòa bình giữa Israel-Palestine, Israel-Syria cũng như Israel-Lebanon".

Phát biểu với các phóng viên tại Damascus, ông Mitchell cho rằng "nền hòa bình đó cũng bao gồm việc bình thường hóa quan hệ hoàn toàn giữa Israel với các nước Arập". Theo ông, Syria chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong những nỗ lực này.

Trước đó, trong chặng dừng chân tại Beirut, ông Mitchell đã có cuộc hội đàm và chuyển thông điệp tương tự tới Tổng thống Lebanon Michel Suleiman.

Hãng tin nhà nước SANA của Syria cho hay trong cuộc hội đàm trên, Tổng thống Assad nhắc lại cam kết của Syria đối với "một nền hòa bình thật sự và toàn diện" tại Trung Đông, đồng thời khẳng định "để xây dựng hòa bình, các hoạt động chiếm đóng phải chấm dứt và các quyền cơ bản phải được khôi phục".

Nhà lãnh đạo Syria cũng nhấn mạnh tới "tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong tiến trình hòa bình khu vực".

Hồi tháng 5/2008, Thổ Nhĩ Kỳ từng làm trung gian hội đàm gián tiếp giữa Israel và Syria, chủ yếu về vấn đề chủ quyền của Damascus đối với cao nguyên Golan bị Nhà nước Do thái thôn tính và sáp nhập kể từ cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trên đã lâm vào ngõ cụt khi Israel tấn công Dải Gaza hồi cuối năm 2008.

Đây là chuyến thăm thứ 3 của ông Mitchell tới Syria kể từ khi ông được Tổng thống Obama bổ nhiệm làm đặc phái viên về Trung Đông.

Dự kiến trong chuyến công du Trung Đông lần này, ông Mitchell cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo Israel và Palestine, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực "hồi sinh" các các cuộc đàm phán hòa bình vốn bị đình trệ lâu nay kể từ hành động của Israel tấn công Dải Gaza năm 2008.

Chuyến công du của Đặc phái viên Mitchell diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ James Jones gặp các nhà lãnh đạo Palestine và Israel nhằm tăng cường các nỗ lực hòa bình do Mỹ khởi xướng.

Kể từ khi Tổng thống Obama lên nắm quyền cách đây tròn một năm, các chuyến thăm chính thức của giới chức Mỹ tới Syria tăng mạnh vì Washington tin rằng Damascus cũng có thể góp phần giúp giải quyết các vấn đề ở Trung Đông, liên quan Iraq và Lebanon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục