Mỹ đe dọa đáp trả việc Nga trục xuất các nhà ngoại giao

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc Nga quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ cho thấy Moskva không hề quan tâm đến ngoại giao và Washington có quyền đưa ra hành động đáp trả.
Mỹ đe dọa đáp trả việc Nga trục xuất các nhà ngoại giao ảnh 1 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 29/3, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc Nga quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ cho thấy Moskva không hề quan tâm đến ngoại giao và Washington có quyền đưa ra hành động đáp trả.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh: “Theo danh sách mà chúng tôi có được, rõ ràng Liên bang Nga không quan tâm đến việc đối thoại về những vấn đề quan trọng đối với cả hai nước. Chúng tôi có quyền đáp trả.”

[Nga tuyên bố đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại St.Petersburg ]

Bà Nauert cho biết Mỹ không hề bất ngờ trước quyết định của Nga, tuy nhiên đây là hành động "vô lý."

Theo bà Nauert, Mỹ hiểu rằng Moskva cũng sẽ trục xuất các nhà ngoại giao của 28 quốc gia đã trục xuất những sỹ quan tình báo Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục