Mỹ: Đề nghị chi 2 tỷ USD xử lý tình trạng trẻ nhập cư trái phép

Chính quyền của Tổng thống Obama đề nghị Quốc hội duyệt chi ngân sách 2 tỷ USD để xử lý tình trạng trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ ngày càng gia tăng.
Mỹ: Đề nghị chi 2 tỷ USD xử lý tình trạng trẻ nhập cư trái phép ảnh 1Một binh sỹ biên phòng Mỹ đứng cạnh các trẻ em nhập cư trái phép đang được giữ ở Texas. (Nguồn: AP)

Trước làn sóng trẻ em từ các nước láng giềng ồ ạt nhập cư trái phép vào Mỹ, ngày 10/6, Nhà Trắng cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang đề nghị Quốc hội duyệt chi ngân sách 2 tỷ USD để xử lý tình trạng mà Washington mô tả là “một cuộc khủng hoảng nhân đạo”.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn các nguồn tin từ Nhà Trắng tiết lộ với báo giới rằng khoản tiền trên nằm trong chương trình của Bộ Y tế và Dịch vụ con người. Ngoài ra còn có 160 triệu USD chi cho Bộ An ninh Nội địa.

Hiện giới chức Mỹ đang trao đổi thông tin với các quốc gia Trung Mỹ, nhất là Guatemala, Honduras và El Salvador, nhằm tăng cường thông tin cho công dân các nước này về nguy cơ của việc vượt biên trái phép vào Mỹ.

Khoản ngân sách trên được công bố trong lúc giới chức các bang phía Nam nước Mỹ, nhất là Texas và Arizona, cho biết chỉ trong vài ngày qua đã có hàng trăm trẻ em không có người lớn đi kèm từ các nước Trung Mỹ nghèo túng vượt biên trái phép vào Mỹ.

Lực lượng kiểm soát biên giới không thể đối phó được tình trạng trên do không có đủ phương tiện xử lý. Do đó, hàng trăm trẻ em đã được giữ lại ở các trại lưu trú tạm thời ở thành phố Nogales, bang Arizona, phía Bắc biên giới Mexico.

Nạn trẻ em Trung Mỹ vượt biên trái phép vào Mỹ gia tăng giữa lúc nội bộ chính trường Mỹ đang tranh cãi về chính sách nhập cư.

Tổng thống Obama kêu gọi thay đổi chính sách nhập cư toàn diện theo hướng cho phép 11 triệu người đang cư trú bất hợp pháp ở Mỹ được nhập quốc tịch trong vài năm.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho rằng đề xuất của Nhà Trắng đồng nghĩa với việc ân xá cho những người phạm pháp.

Ngày 3/6 vừa qua, Tổng thống Obama đã quyết định thành lập nhóm công tác liên ngành để giải quyết tình trạng trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ đang có chiều hướng gia tăng.

Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) được giao trách nhiệm phối hợp các hoạt động nhân đạo như nhà ở, khám chữa bệnh và đi lại cho hàng chục nghìn trẻ em dưới 18 tuổi nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ không có cha mẹ hoặc người thân đi cùng.

Theo ước tính của các cơ quan chức năng, riêng trong năm 2014, số trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ sẽ lên tới 90.000 và thậm chí có thể tăng lên gần 130.000 trẻ trong năm 2015, gấp nhiều lần so với mức 6.000 trẻ em của năm 2011.

Có nhiều lý do khiến dòng trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ ngày càng gia tăng, trong đó nạn bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục, nghèo đói và sự lôi kéo, dụ dỗ của các băng nhóm tội phạm là những lý do hàng đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục