Mỹ đề nghị hợp tác với Nga đảm bảo an ninh Sochi 2014

Mỹ kêu gọi hợp tác an ninh chặt chẽ hơn với Nga trước thềm diễn ra Olympic mùa Đông sau khi xảy ra 2 vụ đánh bom đẫm máu tại thành phố Volgograd của Nga. 

Ngày 30/12, Mỹ kêu gọi hợp tác an ninh chặt chẽ hơn với Nga trước thềm diễn ra Olympic mùa Đông Sochi 2014 sau khi xảy ra 2 vụ đánh bom đẫm máu tại thành phố Volgograd của Nga. 

Trong một thông cáo, nữ Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden nói: “Chính phủ Mỹ đề nghị sự hỗ trợ đầy đủ với Chính phủ Nga trong các công tác chuẩn bị an ninh cho Olympic mùa Đông tại Sochi và chúng tôi hoan nghênh cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn vì sự an toàn của các vận động viên, khán giả và những người khác tham gia” vào sự kiện thể thao này.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thomas Bach ngày 30/12 tuyên bố các vụ tấn công khủng bố "hèn hạ" ở Volgograd không thể làm giảm lòng tin rằng Nga có thể đảm bảo an ninh cho Olympic mùa Đông sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục