Mỹ đề nghị Nga tổ chức đàm phán mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice đã kêu gọi Nga tiến hành các cuộc đàm phán mới nhằm cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của hai nước hiện nay.
Mỹ đề nghị Nga tổ chức đàm phán mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân ảnh 1Vũ khí hạt nhân Nga. (Nguồn: sputniknews)

Ngày 5/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice đã kêu gọi Nga tiến hành các cuộc đàm phán mới nhằm cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của hai nước hiện nay.

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày Washington và Moskva ký Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới), bà Rice hối thúc Nga chấp nhận đề nghị của Mỹ xúc tiến các bước đi tiếp theo nhằm cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Trong một tuyên bố, bà Rice nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Nga đáp lại đề nghị được Tổng thống Barack Obama đưa ra 5 năm trước đây về việc khởi động các cuộc đàm phán mới nhằm tiến tới cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của chúng ta.”

Theo hiệp ước hiện nay, dù chưa được thực thi một cách đầy đủ, mỗi nước chỉ được triển khai 1.550 đầu đạn hạt nhân và không quá 700 phương tiện phóng đầu đạn, như tên lửa đạn đạo hay máy bay ném bom chiến lược./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục