Mỹ đề nghị phe cực đoan Ukraine lập đảng dân tộc chủ nghĩa

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu, Victoria Nuland được cho là đã đề nghị hỗ trợ tài chính để Cánh Hữu Ukraine lập một đảng dân tộc chủ nghĩa.
Mỹ đề nghị phe cực đoan Ukraine lập đảng dân tộc chủ nghĩa ảnh 1Các thành viên của Canh Hữu Ukraine. (Nguồn: AP)

Một nguồn tin cao cấp giấu tên trong Bộ Nội vụ Ukraine cho biết Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu, bà Victoria Nuland, đã đề nghị hỗ trợ tài chính từ 5-10 triệu USD để Cánh Hữu thành lập một đảng dân tộc chủ nghĩa chính thức, với các chi nhánh trên toàn Ukraine.

Lời đề nghị trên được bà Nuland đưa ra trong các cuộc đàm phán bí mật với phái đoàn Cánh Hữu, do một trong các nhà điều phối của tổ chức này Andrew Artyomenko dẫn đầu, đang ở thăm Mỹ.

Nguồn tin trên được báo Izvestia dẫn lời nói: "Người Mỹ đề nghị hỗ trợ Artyomenko về tài chính và thông tin để thành lập từ Cánh Hữu một chính đảng đầy đủ.

Mỹ đề nghị hình thành từ đảng cực đoan Ukraine một nền tảng chính trị, cơ cấu đảng và hệ thống các chi nhánh trên toàn lãnh thổ Ukraine.

Đổi lại sự hỗ trợ về tài chính, bà Nuland yêu cầu các lãnh đạo Cánh Hữu giải giáp hoàn toàn sau cuộc bầu cử tổng thống." Tuy nhiên, khoản tiền này chưa tạo ấn tượng với thủ lĩnh Cánh Hữu, Dmitry Yarosh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục