Mỹ đề nghị Tel Aviv ngừng định cư ở Bờ Tây

Mỹ yêu cầu Israel ngừng hoạt động định cư tại Bờ Tây của Palestine trong 1 năm, để hối thúc các nước Arập bình thường hóa quan hệ với Israel.

Nhật báo "Ha'aretz" của Israel ngày 6/8 đưa tin Chính phủ Mỹ đã yêu cầu Israel cam kết ngừng hoạt động định cư tại khu Bờ Tây của Palestine trong một năm, nhằm hối thúc các nước Arập có các bước đi tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel.

Tờ báo cho biết đề xuất trên đã được ông George Mitchell, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông đưa ra trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem tuần trước. Trong khi đó, phía Israel chỉ muốn ngừng hoạt động này trong sáu tháng.

Trong cuộc hội đàm tuần trước, hai ông Mitchell và Netanyahu không đạt được nhất trí về việc chấm dứt xây dựng các khu định cư Do Thái ở những vùng đất chiếm đóng tại khu Bờ Tây, một trong những nội dung được cho là gai góc nhất trong "hồ sơ" Trung Đông hiện nay.

Sau cuộc hội đàm kéo dài gần hai giờ, Thủ tướng Netanyahu chỉ cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi "rất quan trọng và hữu ích" trên tinh thần nhất trí tiếp tục nỗ lực mang lại an ninh và hoà bình giữa Israel và Palestine cũng như toàn khu vực. Ông cũng cho biết các cuộc thương lượng vẫn đang tiến triển.

Vấn đề Tel Aviv xây dựng các khu định cư Do Thái đã trở thành rạn nứt nghiêm trọng nhất trong quan hệ Palestine-Israel trong một thập kỷ qua.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã khẳng định các cuộc hòa đàm với Israel (bị đình hoãn từ tháng 12/2008), sẽ không thể nối lại chừng nào Tel Aviv không ngừng hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái trên lãnh thổ Palestine./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục