Mỹ đề nghị WTO thảo luận về quy định truy cập Internet của Trung Quốc

Mỹ khẳng định với WTO rằng những quy định về truy cập Internet của Trung Quốc dường như đang tạo ra những hạn chế đáng kể mới đối với các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.
Mỹ đề nghị WTO thảo luận về quy định truy cập Internet của Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: eandt.theiet.org)

Reuters/Atimes đưa tin ngày 23/2, Mỹ khẳng định với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) rằng những quy định về truy cập Internet của Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực vào ngày 31/3, dường như đang tạo ra những hạn chế đáng kể mới đối với các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, và điều này cần được thảo luận tại WTO.

Trong một tuyên bố gửi Hội đồng Dịch vụ của WTO, Washington nhấn mạnh: "Mỹ hối thúc Trung Quốc nhanh chóng giải quyết các quan ngại này và theo đuổi những chính sách mới sẽ thúc đẩy, chứ không phải ngăn cản, việc truyền phát thông tin xuyên biên giới và trao đổi dịch vụ."

Trong khi đó, mạng Atimes cùng ngày dẫn lời Thứ trưởng Tài chính Mỹ David Malpass phát biểu tại một sự kiện ở Washington, cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng hệ thống toàn cầu để gây thiệt hại cho các nước khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục