Mỹ để ngỏ khả năng can dự vấn đề hạt nhân Iran

Mỹ vẫn để ngỏ khả năng can dự chương trình hạt nhân của Iran khi các biện pháp trừng phạt bắt đầu tác động đến quốc gia này.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 8/8 nói rằng nước này vẫn để ngỏ khả năng "can dự" với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt bắt đầu tác động đến quốc gia Hồi giáo này.

Ngoại trưởng Mỹ đưa ra phát biểu trên trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Thời báo New York.

Bà Clinton nói: "Tehran biết cần phải làm những gì. Họ phải cam đoan với cộng đồng quốc tế bằng cả lời nói và hành động về mục đích của chương trình hạt nhân. Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp trừng phạt đối với Iran bất kể thời gian bao lâu bởi vì đó là giải pháp có khả năng nhất nhằm buộc Tehran thay đổi hành vi ứng xử."

Mỹ và các đồng minh phương Tây nghi ngờ rằng Tehran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Chính phủ Iran trước sau như một bác bỏ, khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm phục vụ các mục đích dân sự hòa bình.

Cho đến nay, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn áp dụng chiến lược "đôi đường," kết hợp cả đàm phán ngoại giao lẫn trừng phạt kinh tế để ép giới lãnh đạo Iran thay đổi hành động và quyết định liên quan chương trình hạt nhân.

Sau khi thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 1929 áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Iran hồi tháng Sáu vừa qua, chính quyền Obama đang yêu cầu thêm các nước thực hiện trừng phạt đơn phương chống Tehran.

Ngày 26/7, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm phong tỏa tài khoản ngân hàng và bảo hiểm, hạn chế vận tải và đầu tư vào các mỏ dầu và khí đốt mới, cũng như các hỗ trợ công nghệ cho việc phát triển khai thác dầu và khí đốt.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Obama ký dự thảo các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, thành luật vào ngày 1/7, nhằm ngăn chặn hoạt động hạt nhân của Iran.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/8, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki cho biết Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang sắp xếp cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân giữa Nhóm Vienna và Iran trong thời gian sớm nhất.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời ông Mottaki cho biết, Giám đốc IAEA Yukio Amano đang soạn thảo một bức thư để sắp xếp thời gian đàm phán giữa nước này với Nhóm Vienna, gồm Mỹ, Nga, Pháp và IAEA.

Hãng thông tấn Iran cũng cho biết Iran đã hoàn toàn sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán trên cơ sở tuyên bố của Tehran về thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân.

Theo tuyên bố của Iran, thỏa thuận mà Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil ký ngày 17/5 vừa qua cho phép nước này đổi 1.200kg urani làm giàu 3,5% sang Thổ Nhĩ Kỳ để nhận lượng urani làm giàu cấp độ 20% làm nhiên liệu cho một cơ sở nghiên cứu tại Tehran.

Nhóm Vienna đã nêu ra bốn câu hỏi về tuyên bố này và yêu cầu Iran chính thức trả lời vào cuối tháng Bảy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục