Mỹ để ngỏ mọi phương án phản ứng sau vụ tấn công hóa học ở Syria

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết "tất cả các phương án vẫn đang được cân nhắc" cho một động thái phản hồi của Mỹ với vụ tấn công bằng khí độc ở Syria.
Mỹ để ngỏ mọi phương án phản ứng sau vụ tấn công hóa học ở Syria ảnh 1Một nạn nhân bị ảnh hưởng sau vụ tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học ngày 4/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 5/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết "tất cả các phương án vẫn đang được cân nhắc" cho một động thái phản hồi của Mỹ với vụ tấn công bằng khí độc ở Syria mà Washington cáo buộc do chính quyền Syria tiến hành.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, khi được hỏi liệu đã đến lúc nhắc lại lời kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ bỏ quyền lực và thiết lập các vùng an toàn tại Syria, ông Pence nói: "Tôi xin nói rõ rằng, tất cả các phương án vẫn đang để ngỏ."

Cũng theo Phó Tổng thống Mỹ, đã đến lúc Nga hoàn thành cam kết của họ theo thỏa thuận năm 2013 về tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria.

Các nước Phương Tây, trong đó có Mỹ, cáo buộc lực lượng vũ trang chính quyền Syria đứng sau vụ tấn công hóa học tồi tệ nhất tại Syria trong hơn 4 năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục