Mỹ đề xuất cuộc gặp cấp chuyên viên về vấn đề hạt nhân với Triều Tiên

Đề xuất này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên nhất trí nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa cấp chuyên viên tại một cuộc gặp bất ngờ ở biên giới liên Triều.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở DMZ ngày 30/6.( Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở DMZ ngày 30/6.( Ảnh: THX/TTXVN)

Yonhap dẫn các nguồn tin ngoại giao ngày 14/7 cho hay Mỹ đã đề xuất với Triều Tiên để các quan chức cấp chuyên viên của hai bên gặp nhau trong tuần tới để đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Mỹ đã đưa ra đề xuất trên qua kênh ngoại giao và đang chờ phản hồi.

Đề xuất này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa cấp chuyên viên tại một cuộc gặp bất ngờ ở biên giới liên Triều ngày 30/6 vừa qua.

[Lịch trình đàm phán Mỹ-Triều sẽ được công bố vào tuần tới]

Hiện Mỹ chưa đưa ra đề xuất nào về địa điểm tổ chức mà dành cho phía Triều Tiên làm việc này. Các địa điểm có khả năng được lựa chọn gồm làng biên giới Panmunjom, Bình Nhưỡng và Thụy Điển.

Đại điện đặc biệt về chính sách Triều Tiên Stephen Biegun sẽ đại diện cho phía Mỹ trong cuộc gặp cấp chuyên viên này, trong khi đối tác Triều Tiên có thể sẽ là cựu Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myong-gil./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục