Mỹ đề xuất tổ chức hội nghị ADMM+ thường xuyên

Hãng AFP dẫn lời một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc nói rằng các Bộ trưởng Quốc phòng của châu Á và Mỹ cần tổ chức thường xuyên hơn.
Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc ngày 1/2 nói rằng các Bộ trưởng Quốc phòng của châu Á và Mỹ cần xem xét gặp nhau thường xuyên hơn để xử lý các mối quan hệ sau khi đã khởi động những cuộc đối thoại như vậy tại Việt Nam hồi năm ngoái.

Phát biểu tại cơ quan nghiên cứu Quỹ Di sản ở Washington, ông Robert Scher, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Nam Á, nói rằng Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) ở Hà Nội hồi tháng 10/2010 "đã lấp đầy một khoảng trống quan trọng" trong bối cảnh khu vực này cần tiếp xúc nhiều hơn với nhau về các vấn đề an ninh và cần thảo luận thẳng thắn về những gì có thể nảy sinh bất đồng.

Quan điểm của ông Robert Scher là: "Chúng ta thực sự nên tận dụng động lực đã có được sau hội nghị ADMM+ mở màn rất thành công tại Hà Nội và nên cân nhắc xem liệu có thể tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng này thường xuyên hơn được hay không, thay vì với tần suất ba năm một lần như hiện tại."

Hội nghị ADMM+ hồi năm ngoái tại Hà Nội quy tụ các Bộ trưởng Quốc phòng đến từ 18 quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc và hội nghị tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2013 tại Brunei./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục