Mỹ đề xuất "ý tưởng mới" về hòa bình Trung Đông

Thủ tướng Israel cho biết phái viên Mỹ về Trung Đông đã chia sẻ những ý tưởng mới" về việc nối lại đàm phán hòa bình với Palestine.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Mitchell ngày 24/1 đã chia sẻ với ông "những ý tưởng mới" về việc nối lại tiến trình đàm phán hòa bình với Palestine.

Phát biểu tại phiên họp nội các hàng tuần sau cuộc hội đàm lần thứ hai với ông Mitchell, Thủ tướng Netanyahu cho biết: "Tôi đã nghe được một số ý tưởng đáng quan tâm và hy vọng những ý tưởng mới này sẽ dẫn tới việc nối lại tiến trình hòa bình. Nếu người Palestine cũng thể hiện mối quan tâm tương tự, chúng tôi sẽ tham gia vào một tiến trình ngoại giao".

Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng tái khẳng định lập trường của Israel là duy trì các khu định cư lớn ở khu Bờ Tây trong bất kỳ một thỏa thuận hòa bình nào.

Dự kiến tối cùng ngày, ông Mitchell sẽ có cuộc gặp thứ hai với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas tại Aman.

Tại cuộc gặp đầu tiên ngày 22/1, Tổng thống Abbas đã từ chối yêu cầu của ông Mitchell đề nghị Palestine nối lại hòa đàm với Israel mà không đưa ra điều kiện tiên quyết. Palestine khẳng định Israel phải ngừng hoàn toàn hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái tại khu vực phía Đông Jerusalem và Bờ Tây trước khi nối lại các cuộc thương lượng.

Nhiều tháng qua, Mỹ đã hối thúc Israel và Palestine nối lại các cuộc hòa đàm bị ngưng trệ từ sau chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza cuối năm 2008. Trước sức ép của Mỹ, Thủ tướng Israel Netanyahu đã quyết định tạm ngừng mở rộng khu định cư ở Bờ Tây trong 10 tháng, nhưng vẫn xúc tiến các dự án sẵn có.

Quyết định này đã vấp phải sự phản đối của Palestine, vì nó không bao gồm việc ngừng xây dựng các khu định cư ở Đông Jerusalem, nơi Israel coi là một phần của thủ đô "vĩnh hằng và không thể chia cắt" của mình, trong khi Palestine khẳng định đây phải là thủ đô của Nhà nước Palestine tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục