Mỹ: Diện tích trồng ngô lớn nhất trong gần 80 năm

Diện tích trồng ngô của Mỹ năm 2013 có thể đạt mức kỷ lục trong gần 80 năm qua, báo hiệu một vụ mùa bội thu cho các chủ trang trại Mỹ.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ngày 28/3 thông báo diện tích trồng ngô của nước này trong năm 2013 có thể đạt mức kỷ lục trong gần 80 năm qua, báo hiệu một vụ mùa bội thu cho các chủ trang trại Mỹ.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo điều tra công bố ngày 28/3 của USDA cho biết nông dân Mỹ có kế hoạch trong năm nay sẽ mở rộng diện tích trồng ngô lên mức 40 triệu hécta và đây sẽ là diện tích trồng ngô lớn nhất ở nước này kể từ năm 1936.

Diện tích trồng ngô của Mỹ năm ngoái cũng đã đạt hơn 39 triệu hécta do một số bang bị hạn hán nặng nề ở phía Nam như Arkansas, Mississippi và Texas đã chuyển một phần diện tích trồng bông sang trồng ngô.

Ngũ cốc, trong đó có ngô, là nguồn thức ăn không thể thiếu cho các trang trại chăn nuôi của Mỹ. Các bang có diện tích trồng ngô tăng trong năm 2013 gồm Arizona, Idaho, Minnesota, Nevada, North Dakota và Oregon. Trong khi đó, diện tích trồng ngô tại bang Iowa, bang trồng ngô lớn của Mỹ, trong năm nay chỉ giữ ở mức như năm ngoái, khoảng 5 triệu hécta.

Một lý do thúc đẩy nông dân Mỹ gia tăng diện tích trồng ngô là vì giá ngô trên thị trường thế giới trong vài năm qua tăng khá mạnh, một phần cho chăn nuôi, một phần do sự phát triển của nhiên liệu sinh học.

Ở thời điểm ngày 28/3, giá ngô giao trong tháng Năm tại thị trường giao dịch hàng hóa Chicago tuy có giảm, nhưng vẫn ở mức 6,965 USD/giạ. Riêng trong tháng 3 này, giá ngô trên thị trường dao động trong khoảng 7 USD/giạ.

Mỹ là quốc gia sản xuất và xuất khẩu ngô lớn nhất thế giới. Tính đến ngày 1/3, lượng ngô trong các kho của Mỹ đạt 5,399 tỷ giạ. Năm 2012, mặt hàng ngô xuất khẩu đã mang về cho nước Mỹ 76,5 tỷ USD.

Brazil, Argentina và Ukraine đang trở thành những đối thủ cạnh tranh lớn nhất đối với mặt hàng xuất khẩu ngô của nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục