Mỹ điều khoảng 3.000 quân tới Đông Âu tham gia diễn tập

Khoảng 3.000 binh sỹ thuộc Sư đoàn Bộ binh số 3 của nước này sẽ được triển khai tới Đông Âu vào tuần tới để tiến hành các cuộc diễn tập huấn luyện.
Mỹ điều khoảng 3.000 quân tới Đông Âu tham gia diễn tập ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel (trái) thăm hỏi và động viên các binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 9/3, Lầu Năm Góc cho biết khoảng 3.000 binh sỹ thuộc Sư đoàn Bộ binh số 3 của nước này sẽ được triển khai tới Đông Âu vào tuần tới để tiến hành các cuộc diễn tập huấn luyện với Estonia, Latvia và Litva.

Theo nguồn tin này, động thái trên là một phần của việc luân chuyển quân sự của Mỹ nhằm tăng cường hỗ trợ cho các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), những nước lo ngại trước "sự gây hấn gia tăng của Nga."

Đại tá Steve Warren cho hay khoảng 750 xe tăng, máy bay trực thăng, các phương tiện và trang thiết bị khác đã tới Riga, Latvia vào ngày 9/3 theo như một phần của hoạt động triển khai lực lượng.

Các binh lính thuộc Lữ đoàn số 1, Sư đoàn Bộ binh số 3 sẽ thế chân lực lượng thuộc Trung đoàn Kỵ binh số 2 sẽ rời đi trong tháng này.

Lữ đoàn này dự kiến sẽ hiện diện trong khu vực để tham gia tập trận trong vòng khoảng ba tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục