Mỹ điều lính thủy đánh bộ đến miền Đông Syria để chống tổ chức IS

Theo SOHR, một máy bay Mỹ ngày 3/10 chở các lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đến tỉnh Deir al-Zour thuộc miền Đông Syria nhằm chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ điều lính thủy đánh bộ đến miền Đông Syria để chống tổ chức IS ảnh 1(Nguồn: AFP/Xinhuanet)

THX đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết một máy bay Mỹ ngày 3/10 chở các lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đến tỉnh Deir al-Zour thuộc miền Đông Syria nhằm chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

SOHR cho hay máy bay trên đã hạ cánh xuống gần thị trấn Hajin, một trong những thị trấn cuối cùng do IS kiểm soát tại tỉnh Deir al-Zour.

[Đức sẵn sàng viện trợ nhân đạo, từ chối triển khai quân đội ở Syria]

Theo SOHR, các lực lượng lính thủy đánh bộ này sẽ tham chiến bên cạnh Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) chống các tay súng IS.

SOHR cho rằng động thái này của Mỹ nhằm tăng cường cho chiến dịch quân sự chống IS tại bờ Đông của sông Euphrates./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục