Mỹ điều quân hỗ trợ sơ tán công dân khỏi Nam Sudan

Quân đội Mỹ đã triển khai một đơn vị lính thủy đánh bộ tới Uganda để chuẩn bị cho phương án sơ tán thêm công dân Mỹ.
Mỹ điều quân hỗ trợ sơ tán công dân khỏi Nam Sudan ảnh 1Người tị nạn tại lều trại do phái bộ LHQ thiết lập ở Juba, Nam Sudan ngày 22/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/12, quân đội Mỹ đã triển khai một đơn vị lính thủy đánh bộ tới Uganda để chuẩn bị cho phương án sơ tán thêm công dân Mỹ khỏi đất nước Nam Sudan đang chìm trong bạo lực.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren cho biết một đơn vị lính thủy đánh bộ "cỡ trung đội" và một máy bay C-130 đã được tách ra khỏi lực lượng tại Djibouti và điều đến Entebbe, Uganda.

Ông Warren viết trong một bức thư điện tử: "Đợt điều động này nhằm cho phép Tư lệnh Tác chiến có thêm lựa chọn và khả năng phản ứng nhanh hơn trong trường hợp cần hỗ trợ bảo vệ công dân và các cơ sở của Mỹ."

Trước đó một ngày, Lầu Năm Góc đã triển khai một đơn vị lính thủy đánh bộ đặc biệt gồm 150 binh sỹ cùng các máy bay vận tải và trực thăng tới Djibouti, nơi đặt một căn cứ quan trọng của Mỹ.

Hiện quân đội Mỹ đã gửi một biệt đội hỗn hợp gồm 47 binh sỹ tới Juba để tăng cường an ninh cho Đại sứ quán Mỹ tại Nam Sudan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục