Mỹ điều tra các nhà thầu sản xuất linh kiện Dreamliner

Các điều tra viên sẽ tới các nhà máy sản xuất pin cho chiếc Boeing 787 Dreamliner của hãng Boeing liên tục gặp sự cố thời gian gần đây.
Các điều tra viên của Cơ quan An toàn Vận tải Quốc gia của Mỹ sẽ tới những hãng sản xuất các linh kiện cho Boeing nhằm kiểm tra những thiết bị liên quan đến tấm pin trên chiếc 787 Dreamliner của hãng Japan Airlines đã phát hỏa ở Boston hồi đầu tháng này. Cơ quan trên cho biết các điều tra viên sẽ đến nhà máy Securaplane ở Tucson và Pratt & Whitney Power ở Phoenix. Tại những nơi này, các điều tra viên sẽ kiểm tra bộ sạc và thiết bị khởi động trên tấm pin của mẫu 787. Hiện giới chức ngành hàng không Mỹ đang tập trung tìm kiếm lý do dẫn đến việc phát hỏa trên tấm pin của mẫu 787, vốn buộc một chuyến bay của hãng All Nippon Airways phải hạ cánh khẩn cấp xuống Takamatsu, Nhật Bản hồi tuần trước. Tại Tokyo, các điều tra viên của Nhật Bản và Mỹ đã đến công ty GS Yuasa, vốn sản xuất những tấm pin cho hệ thống điện hiện đại được sử dụng trên mẫu 787 Dreamliner. Bất chấp cuộc điều tra nêu trên, cổ phiếu của GS Yuasa đã tăng 0.95% lên 318 yên trong phiên giao dịch chiều ngày 22/1. Hãng GS Yuasa chỉ là một trong nhiều đơn vị trên toàn cầu phụ trách sản xuất các linh kiện cho mẫu máy bay 787 Dreamliner./.
Mỹ điều tra các nhà thầu sản xuất linh kiện Dreamliner ảnh 1
Pin bị cháy của một chiếc Dreamliner của hãng JAL (Nguồn: AFP)

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục