Mỹ điều tra ngân hàng gian lận chứng khoán cầm cố

Mỹ đang điều tra liệu 8 ngân hàng có lừa dối các tổ chức đánh giá tín nhiệm để "thổi phồng" một số chứng khoán cầm cố hay không.
Nhật báo Phố Wall ngày 13/5 đưa tin Bộ trưởng Tư pháp New York Andrew Cuomo đang điều tra liệu 8 ngân hàng có lừa dối các tổ chức đánh giá tín nhiệm để "thổi phồng" mức đánh giá của một số chứng khoán cầm cố nhất định hay không.

Cuộc điều tra này diễn ra trong bối cảnh giới chức liên bang Mỹ đang điều tra các thông lệ kinh doanh của một loạt công ty tài chính mà khách hàng của họ đã mua chứng khoán cầm cố trong những năm trước khi thị trường nhà ở Mỹ sụp đổ năm 2008, làm bùng phát cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Theo tin của WSJ, Văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp New York và Ủy ban Chứng khoán và hối đoái Mỹ đang hợp tác chặt chẽ trong cuộc điều tra hình sự sơ bộ này.

Trong số các ngân hàng bị điều tra mà Thời báo New York nêu tên có các "đại gia" như Citigroup, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch (nay thuộc sở hữu của Bank of America), Morgan Stanley và UBS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục