Mỹ đình chỉ viện trợ hàng triệu USD cho Niger

Chính quyền Mỹ ngày 23/12 đã đình chỉ viện trợ hàng triệu USD cho Niger nhằm thúc ép Tổng thống Mamadou Tandja từ chức.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/12 đã đình chỉ viện trợ hàng triệu USD cho Niger và cấm các quan chức nước này đến Mỹ nhằm thúc ép Tổng thống Mamadou Tandja từ chức.

Động thái trên diễn ra sau khi Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 22/12 tuyên bố nhiệm kỳ tổng thống của ông Tandja đã kết thúc, mặc dù hiến pháp mới của Niger vừa được thông qua cho phép ông tại vị thêm 3 năm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly cho biết do ông Tandja không chịu từ bỏ quyền lực mặc dù đã hết nhiệm kỳ, Mỹ đình chỉ khoản viện trợ ngoài nhân đạo 27 triệu USD cho chính quyền Niger, đồng thời Ngoại trưởng Hillary Clinton áp đặt lệnh cấm vào Mỹ đối với một số thành viên trong chính phủ Niger cũng như các cá nhân ủng hộ chính sách và hành động trái với hiến pháp nước này. Tuy nhiên, ông Kelly không cho biết cá nhân ông Tandja có bị áp đặt lệnh cấm này hay không.

Nhiệm kỳ thứ hai kéo dài 5 năm của ông Tandja kết thúc hôm 22/12, nhưng tháng Tám vừa qua, ông đã thúc đẩy thông qua hiến pháp mới bằng trưng cầu dân ý nhằm kéo dài thời gian cầm quyền thêm 3 năm.

Khoản viện trợ 27 triệu USD của Mỹ dự kiến đầu tư cho các hoạt động xây dựng trường học, giáo dục, xúc tiến thương mại, nông nghiệp và năng lượng ở Niger. Trong đó, 23 triệu USD dưới hình thức các khoản đầu tư của Tập đoàn Thách thức Thiên niên kỷ và 4 triệu USD đến từ Cơ quan phụ trách các chương trình phát triển quốc tế của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục