Mỹ định tăng cường viện trợ cho phe nổi dậy ở Syria

Số viện trợ trị giá hơn 100 triệu USD có thể bao gồm áo giáp, xe bọc thép, kính hồng ngoại và các trang thiết bị thông tin liên lạc tân tiến.

Các quan chức giấu tên cho biết Mỹ dự kiến sẽ tăng cường đáng kể viện trợ phi sát thương cho phe nổi dậy ở Syria.

 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nước Châu Âu đang cân nhắc nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí để có khả năng vũ trang cho phe nổi dậy Syria và tăng cường sức ép để Tổng thống Bashar al-Assad từ chức.

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dự kiến sẽ công bố khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 100 triệu USD. Số viện trợ này có thể bao gồm áo giáp, xe bọc thép, kính hồng ngoại và các trang thiết bị thông tin liên lạc tân tiến.

 

Ông Kerry nhiều khả năng công bố khoản viện trợ này tại một hội nghị quốc tế về Syria vào ngày 20/4 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Trong diễn biến liên quan, truyền thông nhà nước Syria và các nhà hoạt động cho biết các tay súng đã sát hại một quan chức chính phủ nước này ở thủ đô Damascus giữa lúc quân chính phủ Syria và quân nổi dậy đang giao tranh ác liệt làm 18 người ở thành phố Homs thiệt mạng.

 

Hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết "những kẻ khủng bố" đã xả súng bắn chết quan chức Ali Ballan khi ông đang dùng bữa tối tại nhà hàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục