Mỹ: Dịp nghỉ lễ cuối năm nhộn nhịp nhất 6 năm qua

Đợt nghỉ lễ năm 2012, bắt đầu từ lễ Noel đến hết Tết Dương lịch, có khả năng trở thành dịp lễ cuối năm nhộn nhịp nhất 6 năm qua ở Mỹ.
Trong một dấu hiệu góp phần thúc đẩy đà phục hồi chưa thật ổn định của nền kinh tế lớn nhất thế giới, Hiệp hội ôtô Mỹ (AAA) cho biết đợt nghỉ lễ dài ngày năm 2012, bắt đầu từ lễ Noel 25/12 đến hết Tết Dương lịch, có khả năng trở thành dịp lễ cuối năm nhộn nhịp nhất trong sáu năm qua.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn dự báo của AAA cho biết dự kiến trong hơn 10 ngày nghỉ cuối năm nay có khoảng 93,3 triệu người Mỹ đi lại trong phạm vi khoảng 100km trở lên, tăng 1,6% so với năm 2011 và chỉ ít hơn 400.000 người so với năm kỷ lục 2006.

Do giá vé máy bay tăng mạnh, AAA dự kiến trong năm nay có tới 84,4 triệu người sẽ sử dụng phương tiện ôtô. Giá xăng giảm xuống mức trung bình 3,23 USD/gallon (1 gallon tương đương 3,8 lít) so với mức giá 4,5 USD hồi mùa Hè, cũng là một nguyên nhân làm tăng số người sử dụng ôtô trong dịp lễ cuối năm năm nay.

Hiệp hội hàng không Mỹ dự báo có khoảng 15 triệu lượt người đi máy bay trong thời gian từ 17/12/2012 đến ngày 6/1/2013, giảm 1% so với lượng người đi lại bằng máy bay trong dịp nghỉ cuối năm 2011. Lượng người đi lại tăng cũng đẩy giá khách sạn và nhà nghỉ lên theo.

Theo dự báo của AAA, giá thuê nhà nghỉ trong dịp lễ cuối năm nay sẽ ở mức trung bình 129 USD/tối, tăng 3 USD so với mức giá dịp nghỉ lễ cuối năm 2011. Trung bình mỗi người Mỹ đi lại trên 100km trong dịp lễ cuối năm nay sẽ chi tiêu khoảng 759 USD, tăng 6% so với mức chi trung bình 718 USD dịp nghỉ lễ cuối năm 2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục