Mỹ đón Quốc khánh trong dịch bệnh với những màn pháo hoa rực rỡ

Thường là một trong những dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm, song ngày Quốc khánh Mỹ năm nay vắng lặng hơn hẳn trước đây khi nước này đang phải gồng mình đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Người dân Mỹ đón Quốc khánh năm 2020 trong một không khí trầm lắng hơn mọi năm, khi đất nước đang bị dịch bệnh COVID-19 tàn phá. Một "đặc sản" của ngày Quốc khánh Mỹ là các màn bắn pháo hoa cũng đã bị rút gọn hơn nhiều so với mọi năm.

Có đến 80% màn bắn pháo hoa tại các thành phố và thị trấn bị hủy bỏ để đảm bảo an toàn. Mặc dù vậy, các màn biểu diễn pháo hoa còn lại đều rất rực rỡ, tạo ra niềm phấn khởi giúp người dân giữ tinh thần lạc quan giữa lúc dịch bệnh căng thẳng./.

(Vietnam+)