Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh

Theo các số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 7/5, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tuần qua, một dấu hiệu cho thấy làn sóng cắt giảm nhân công ồ ạt ở Mỹ đã chấm dứt.

Theo các số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 7/5, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tuần qua, một dấu hiệu cho thấy làn sóng cắt giảm nhân công ồ ạt ở Mỹ đã chấm dứt.
 
Số người lao động mất việc nộp đơn xin trợ cấp lần đầu đã giảm xuống chỉ còn 601.000 người trong tuần qua, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến tăng lên 635.000 của các nhà phân tích kinh tế.
 
Tuy nhiên, hiện tổng số người nhận trợ cấp thất nghiệp lại tăng lên 6,35 triệu, lần tăng kỷ lục thứ 14 liên tiếp.
 
Các nhà phân tích dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 8,9%, mức cao nhất trong 25 năm qua. Nhiều nhà kinh tế thậm chí cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp sẽ leo lên tới 10% vào cuối năm nay.
 
Theo kết quả một cuộc điều tra khác của công ty ADP Employer Services, khu vực tư nhân Mỹ đã cắt giảm 491.000 việc làm trong tháng 4/2009, thấp hơn so với con số 708.000 việc làm bị cắt giảm trong tháng 3/2009 và thấp nhất kể từ tháng 10/2008./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục