Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại các quốc gia Hồi giáo

Chính quyền Mỹ quyết định đóng cửa các phái bộ ngoại giao tại các nước Hồi giáo, trong đó có Bahrain, vì các mối đe dọa an ninh.
Tân hoa xã đưa tin theo trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain, chính quyền Mỹ đã quyết định đóng cửa các phái bộ ngoại giao tại các nước Hồi giáo, trong đó có Bahrain, trong ngày 4/8 vì "lý do an ninh."

Thông cáo cho hay một số Đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ sẽ đóng cửa hoặc ngừng hoạt động vào ngày cuối tuần này mặc dù đây vẫn là ngày làm việc tại các nước Hồi giáo, sau khi Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cảnh báo về các mối đe dọa an ninh.

Thông cáo nêu rõ: "Sứ quán Mỹ tại Manama, Bahrain, sẽ đóng cửa vào Chủ nhật 4/8," đồng thời cho biết các dịch vụ dân sự và lịch hẹn thị thực sẽ được sắp xếp theo từng cá nhân.

Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ tại Bahrain tránh các địa điểm tụ tập đông người, cảnh báo "ngay cả các cuộc biểu tình vì mục đích hòa bình cũng có thể biến thành đối đầu và leo thang thành bạo lực"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục