Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen do lo ngại an ninh

Trước tình hình căng thẳng gia tăng và lo ngại về an ninh, Chính phủ Mỹ ngày 26/01 thông báo đóng cửa đại sứ quán nước này tại Yemen cho tới khi có thông báo mới.
Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen do lo ngại an ninh ảnh 1Biểu tình lớn phản đối phiến quân Huthi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước tình hình căng thẳng gia tăng và lo ngại về an ninh, Chính phủ Mỹ ngày 26/01 thông báo đóng cửa đại sứ quán nước này tại Yemen cho tới khi có thông báo mới.

Theo thông báo đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Sanaa, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ do quyết định từ chức của Tổng thống, Thủ tướng và nội các Yemen trước đó, cùng với những quan ngại về an ninh hiện hay, cơ quan đại diện ngoại giao này không thể cung cấp các dịch vụ lãnh sự như thường lệ và khả năng hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp liên quan đến công dân Mỹ cũng sẽ rất hạn chế.

Thông báo nêu rõ Đại sứ quán Mỹ sẽ đóng cửa cho tới khi có thông báo tiếp theo, đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao các điều kiện an ninh để nối lại công tác lãnh sự sớm nhất có thể.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân Mỹ không tới Yemen và cảnh giác trước mối đe dọa an ninh tại quốc gia Tây Nam Á này trong bối cảnh các hoạt động khủng bố và bạo loạn gia tăng.

Trong khi đó, nhằm nhanh chóng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khủng hoảng chính trị ở Yemen, Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) Jamel Benomar cùng ngày đã có cuộc gặp với các thủ lĩnh nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi và 16 lãnh đạo các chính đảng nhằm tìm kiếm tiếng nói chung hướng tới một giải pháp hòa bình.

Cuộc gặp này nằm trong khuôn khổ các cuộc đối thoại do các nhà ngoại giao Morocco tổ chức tại thủ đô Sanaa với mục đích đạt một thỏa thuận hòa bình giữa các phe phái chính trị sau khi Tổng thống nước này Mansour Hadi đệ đơn từ chức do sức ép của phiến quân Houthi.

Bên cạnh đó, ông Benomar còn có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo một số quốc gia vùng Vịnh ủng hộ ông Hadi.

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối phiến quân Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa, ngày 26/01, các phiến quân Hồi giáo đã tấn công nhóm người biểu tình trước cửa Đại học Sanaa phản đối hành động này.

Liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố tại Yemen, một máy bay không người lái đã tấn công một phương tiện ở sa mạc phía Đông thủ đô Sanaa, tiêu diệt 3 phần tử nghi là thành viên của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại nước này.

Hiện tại, Mỹ là quốc gia duy nhất được phép sử dụng loại máy bay này trên lãnh thổ Yemen nhằm tìm kiếm và triệt hạ các mục tiêu Al -Qaeda.

Vụ việc này một lần nữa chứng minh chủ trương của chính quyền Mỹ trong việc duy trì và đẩy mạnh chiến dịch chống khủng bố tại quốc gia Arập đang chìm trong bất ổn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục