Mỹ dự định lắp radar phòng thủ tên lửa trị giá 1 tỷ USD ở Hawaii

Quân đội Mỹ muốn lắp radar phòng thủ tên lửa ở Hawaii để phát hiện bất kỳ tên lửa đạn đạo nào được bắn ra từ Triều Tiên hoặc từ những nơi khác.
Mỹ dự định lắp radar phòng thủ tên lửa trị giá 1 tỷ USD ở Hawaii ảnh 1Một radar ở Shemya, bang Alaska. (Nguồn: U.S. Air Force)

Theo AP, các quan chức thạo tin ngày 26/6 cho biết, quân đội Mỹ muốn lắp radar phòng thủ tên lửa ở Hawaii để phát hiện bất kỳ tên lửa đạn đạo nào được bắn ra từ Triều Tiên hoặc từ những nơi khác.

Radar trị giá 1 tỷ USD có khả năng phát hiện các đầu đạn trên tên lửa đang bay tới Hawaii và các bang khác của Mỹ, đồng thời cung cấp thông tin cho các hệ thống tên lửa đánh chặn trên mặt đất ở Alaska được bố trí tại đây để bắn hạ các tên lửa này.

Radar hiện đại này có thể phân biệt chính xác các đầu đạn với các mồi nhử đánh lừa các hệ thống phòng thủ tên lửa.

[Mỹ dự kiến triển khai radar ở Hawaii để ngăn chặn tên lửa Triều Tiên]

Thượng nghị sỹ Brian Schatz của đảng Dân chủ ở Hawaii, người ủng hộ dự án này nhấn mạnh rằng radar mới sẽ giúp cho các tên lửa ở Alaska có "đôi mắt tinh tường hơn."

Theo Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ, hệ thống radar này có chiều rộng khoảng 9-15m và cao khoảng 18-24m. Radar này sẽ có bề mặt phẳng giống như radar dặt ở Shemya, bang Alaska, thay vì một hình cầu của các loại radar quân sự khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục