Mỹ đưa 1 nhà báo Al Jazeera vào danh sách “theo dõi khủng bố”

Mỹ ngày 9/5 đã đưa Ahmad Muaffaq Zaidan, một nhà báo có tiếng của kênh truyền hình Al-Jazeera, vào danh sách theo dõi khủng bố của nước này.
Mỹ đưa 1 nhà báo Al Jazeera vào danh sách “theo dõi khủng bố” ảnh 1(Nguồn: firstlook.org)

Mỹ ngày 9/5 đã đưa Ahmad Muaffaq Zaidan, một nhà báo có tiếng của kênh truyền hình Al-Jazeera, vào danh sách theo dõi khủng bố của nước này do nghi ngờ người này là một thành viên của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Truyền thông Mỹ dẫn một số tài liệu mật cho biết Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Mỹ cho biết cơ quan này đã theo dõi Ahmad Muaffaq Zaidan, người lâu nay là Trưởng đại diện của Al-Jazeera tại Islamabad (Pakistan).

Trong một tài liệu giải mật gần đây, NSA cho rằng Zaidan cũng là một thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo ở Ai Cập.

Zaidan, mang quốc tịch Syria, trong phần lớn sự nghiệp của mình làm việc tại Trung Đông và đã từng trải qua nhiều thời điểm nguy hiểm ở Afghanistan và Pakistan.

Phát biểu với báo giới, Zaidan đã phủ nhận việc có dính dáng tới Al-Qaeda hay tổ chức Anh em Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục