Mỹ đưa 2 người Liban vào danh sách đen vì chuyển tiền cho Hezbollah

Hai đối tượng này đã hoạt động thông qua công ty "Trade Point International Noureddine" ở Beirut để chuyển tiền cho những cá nhân và doanh nghiệp có liên hệ với Hezbollah.
Mỹ đưa 2 người Liban vào danh sách đen vì chuyển tiền cho Hezbollah ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Bộ Tài chính Mỹ ngày 28/1 đã đưa hai người Liban là Mohamad Noureddine và Hamdi Zaher El Dine, vào danh sách đen trừng phạt của chính quyền Washington khi cho rằng những người này đã chuyển tiền cho phong trào Hezbollah.

Theo bộ trên, hai đối tượng này đã hoạt động thông qua công ty "Trade Point International Noureddine" ở Beirut để chuyển tiền cho những cá nhân và doanh nghiệp có liên hệ với Hezbollah vốn đã nằm trong danh sách đen của Mỹ.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/1 cũng đã trừng phạt Ali Youssef Charara, thành viên trong mạng lưới hỗ trợ Hezbollah đồng thời là nhà tài trợ cho phong trào này cùng Tập đoàn Đầu tư Spectrum của ông ta.

Hezbollah, phong trào vũ trang của người Hồi giáo dòng Shi'ite đặt căn cứ ở Liban, đã bị chính quyền Mỹ coi là một tổ chức khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục