Mỹ đưa mạng lưới Haqqani vào danh sách khủng bố

Chính phủ Mỹ, ngày 11/5, thông báo mạng lưới Haqqani ở Pakistan, đồng minh của al-Qaeda, đã được đưa vào danh sách khủng bố toàn cầu.
Theo Đài TNHK, chính phủ Mỹ, ngày 11/5, thông báo Badruddin Haqqani, thủ lĩnh cao cấp của mạng lưới Haqqani, một đồng minh của al-Qaeda, đã được đưa vào danh sách khủng bố toàn cầu.

Như vậy, Badruddin Haqqani cùng với cha là Jalaluddin, người sáng lập mạng lưới Haqqani, và hai người em Nasiruddin và Sirajuddin đều có tên trong danh sách đen của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái này có hiệu lực phong tỏa tài sản của Badruddin Haqqani và ngăn người Mỹ làm ăn với ông, giúp ngăn nguồn tài chính và những trợ giúp khác đổ vào Badruddin, một người nguy hiểm.

Badruddin Haqqani được biết phụ trách các vụ bắt cóc cho mạng lưới Haqqani, trong đó có vụ bắt cóc phóng viên David Rohde của tờ "Thời báo New York" trong năm 2008. Ông này trốn thoát năm 2009.

Mạng lưới Haqqani có căn cứ tại vùng bộ tộc Tây Bắc Pakistan, được xem là tuyến đầu của những hoạt động nổi dậy tại Afghanistan và đã tiến hành nhiều cuộc tấn công gây tiếng vang tại Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục