Mỹ đưa máy bay không người lái tới Philippines chống khủng bố

Mỹ đã triển khai các Hệ thống Máy bay không người lái Đại bàng Xám tới Mindanao để tăng cường hoạt động trinh sát nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố của Lực lượng vũ trang Philippines.
Mỹ đưa máy bay không người lái tới Philippines chống khủng bố ảnh 1Máy bay không người lái MQ-1B Predator của Mỹ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân hoa xã đưa tin, ngày 11/9, Đại sứ Mỹ tại Philippines thông báo Washington tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho quân đội của quốc gia Đông Nam Á này và gần đây đã triển khai một máy bay không người lái tại đảo miền Nam Mindanao để giúp Manila đánh bại khủng bố.

[Philippines: Công cuộc tái thiết Marawi có thể tốn hơn 1 tỷ USD]

Thông báo nêu rõ: "Mỹ đã triển khai các Hệ thống Máy bay Không người lái (UAS) Đại bàng Xám tới Mindanao để tăng cường hoạt động trinh sát nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố của Lực lượng vũ trang Philippines (AFP)."

Ngoài ra, thông báo cho biết: "Những đợt chuyển giao quân sự gần đây (của Mỹ dành cho Philippines) bao gồm một máy bay UAS chiến thuật Raven và 2 máy bay trinh sát Cessna-208B, cũng như nhiều loại vũ khí và đạn dược khác để hỗ trợ nhu cầu phòng thủ khẩn cấp và chống khủng bố".

Trước đó, trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ cho hay phía Mỹ gần đây đã cung cấp 1.040 động cơ rocket dài 6,98cm và 992 rocket cho Không quân Philippines (PAF).

Giới chuyên gia cảnh báo đảo Mindanao có thể trở thành một chiến trường mới cho các phần tử cực đoan khu vực nếu liên minh khủng bố Maute-Abu Sayyaf cố thủ ở Marawi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục