Gói đề xuất mới

Mỹ đưa ra gói đề xuất mới với Israel về nhà định cư

Mỹ đưa ra gói đề xuất mới với Israel về nhà định cư, trong đó có việc Tel Aviv ngừng xây nhà định cư ở Khu Bờ Tây trong 90 ngày.
Các nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ đã đề xuất với Israel một kế hoạch mới nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình với Palestine, trong đó có việc Tel Aviv ngừng xây dựng nhà định cư ở Khu Bờ Tây trong 90 ngày.

Đề xuất này không bao gồm Đông Jerusalem.

Theo nguồn tin trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông báo với các bộ trưởng nước này về gói đề xuất trên của Washington sau chuyến công du Mỹ vừa qua, trong đó có cuộc hội đàm kéo dài hơn bảy giờ với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Theo đề xuất mới của Mỹ, Israel sẽ tuyên bố đình chỉ trong 90 ngày hoạt động xây dựng ở Bờ Tây, áp dụng đối với cả các công trình khởi công từ ngày 26/9, thời điểm quyết định trước đó của Israel tạm ngừng xây dựng trong 10 tháng hết hiệu lực.

Washington cam kết sẽ không yêu cầu Tel Aviv tiếp tục gia hạn khi lệnh tạm ngừng xây dựng trong 90 ngày hết hiệu lực. Washington cũng sẽ phủ quyết bất cứ động thái nào tại Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc hoặc bất cứ tổ chức quốc tế nào khác nhằm gây sức ép đối với Israel về vấn đề trên.

Ngoài ra, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng sẽ thúc đẩy Quốc hội Mỹ chấp thuận việc cung cấp thêm 20 máy bay chiến đấu, trị giá ba tỷ USD, giúp Israel duy trì tiềm lực quân sự. Mỹ cũng muốn ký một thỏa thuận an ninh toàn diện hơn với Israel để tăng cường hỗ trợ an ninh cho Nhà nước Do Thái, coi đây là một phần trong bất cứ thỏa thuận nào đạt được với Palestine.

Các nguồn tin chính trị cho rằng Thủ tướng Israel Netanyahu hy vọng nội các của ông có thể chấp thuận kế hoạch trên trong cuộc họp ngày 14/11.

Trước đó, việc Israel không gia hạn ngừng xây dựng nhà định cư khiến các cuộc đàm phán trực tiếp với Palestine vừa được nối lại hồi đầu tháng Chín đã bị đình trệ. Chính phủ Israel đầu tháng này công bố quyết định xây mới gần 1300 nhà định cư mới ở Đông Jerusalem, thổi bùng lên làn sóng chỉ trích của cộng đồng quốc tế, kể cả Washington.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đề nghị Hội đồng Bảo an nhóm họp khẩn cấp bàn về vấn đề xây dựng nhà định cư của Israel. Phía Palestine yêu cầu Israel đình chỉ xây dựng nhà định cư không chỉ ở Bờ Tây mà ở cả Đông Jerusalem trước khi nối lại đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục