Vệ tinh cảnh báo tên lửa

Mỹ đưa thêm vệ tinh vào hệ thống cảnh báo tên lửa

Tên lửa đẩy Atlas V đã đưa vệ tinh quân sự thứ hai trong số bốn vệ tinh dự kiến để lập thành Hệ thống Hồng ngoại trên vũ trụ.
AP đưa tin, chiều 19/3 theo giờ Mỹ, tên lửa đẩy không người lái Atlas V đã rời bệ phóng tại Căn cứ Không quân Mũi Canaveral ở bang Florida của Mỹ để đưa vệ tinh quân sự thứ hai trong số bốn vệ tinh dự kiến đưa lên quỹ đạo để lập thành Hệ thống Hồng ngoại trên vũ trụ.

Hệ thống vệ tinh trên sẽ cung cấp cảnh báo sớm tên lửa, phòng thủ tên lửa, trinh sát trận địa và tình báo kỹ thuật cho quân đội Mỹ và đồng minh.

Các vệ tinh này chuyển động với vận tốc trùng với quỹ đạo của Trái Đất.

Toàn bộ hệ thống vệ tinh này do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo có tổng trị giá 15 tỷ USD.

Hồi tháng Sáu năm ngoái, Quân đội Mỹ đã phóng tên lửa Atlas V từ Mũi Canaveral mang theo một vệ tinh tối mật vào không gian.

Vệ tinh Atlas V rời bệ phóng mang theo vệ tinh NROL-38 của Cơ quan Do thám Mỹ (NRO), cơ quan tình báo giám sát các vệ tinh do thám.

Thông tin chi tiết về vệ tinh NROL-38 vẫn được giữ bí mật, song trang web Nasaspaceflight.com cho rằng đây có thể là một vệ tinh liên lạc mới và là vệ tinh quân sự thứ 18 thuộc loại này.

Theo hãng United Launch Alliance - một liên doanh giữa Lockheed Martin và Boeing - đây là vụ phóng lần thứ hai trong số bốn vụ phóng theo kế hoạch của NRO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục