Mỹ đưa vào danh sách đen 7 công ty ủng hộ chính quyền Syria

Mỹ đã quyết định liệt vào danh sách đen 8 cá nhân và 7 công ty vì ủng hộ chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad, cũng như chương trình vũ khí của nước này.
Mỹ đưa vào danh sách đen 7 công ty ủng hộ chính quyền Syria ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/7, Mỹ đã quyết định liệt vào danh sách đen 8 cá nhân và 7 công ty vì ủng hộ chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad cũng như chương trình vũ khí của nước này.

Những tổ chức và cá nhân bị trừng phạt bao gồm một công ty vận tải của lực lượng không quân Syria và giám đốc công ty này; một hãng chuyên cung cấp lốp máy bay cho Bộ Quốc phòng Syria và giám đốc bán hàng của hãng; một đại lý đổi tiền chuyên luân chuyển dòng tiền giữa Syria, Nga và Liban.

Ngoài ra, trong danh sách trừng phạt còn có hai công ty khác và một cá nhân bị cáo buộc đã hỗ trợ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Học thuật Syria mà Mỹ cho rằng vốn chịu trách nhiệm về việc sản xuất các loại tên lửa và vũ khí phi thông thường cho chính quyền Syria.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết bộ này sẽ tiếp tục có các hành động đối với những ai chịu trách nhiệm tiếp tay cho các hành động đàn áp cũng như phổ biến vũ khí nguy hiểm của chính quyền Tổng thống Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục