Mỹ, Đức, Pháp thảo luận về khủng hoảng ở châu Âu

Tổng thống Mỹ đã tiến hành thảo luận riêng rẽ với Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp về cuộc khủng hoảng tài chính của châu Âu.
Theo Reuters và AFP, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 10/11 đã tiến hành thảo luận riêng rẽ với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy về cuộc khủng hoảng tài chính của châu Âu.

Ông Obama cũng đã điện đàm với Tổng thống Italy Giorgio Napolitano để bày tỏ ủng hộ Rome.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Tim Geithner kêu gọi châu Âu đạt được "một kế hoạch vững chắc" nhằm cứu nguy nền kinh tế toàn cầu, đồng thời hối thúc châu Á nỗ lực hơn nữa để giúp thế giới phục hồi tăng trưởng.

[Khủng hoảng Eurozone: Khi Hy Lạp vẫn là ngòi nổ]

Sau khi chủ trì một hội nghị bộ trưởng tài chính các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Hawaii, ông Geithner cho biết các cuộc hội đàm đã bị chi phối bởi vần đề làm thế nào đạt được tăng trưởng cân bằng và ổn định hơn trong tương lai sau cuộc khủng hoảng nợ công ngày càng trầm trọng ở châu Âu.

Ông Geithner nói: "Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc khủng hoảng ở châu Âu, song các nền kinh tế đã tập trung ở đây với vị thế tốt hơn bao giờ hết để tiến hành các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng trước sức ép từ châu Âu.

Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu vẫn là thách thức chính đối với sự tăng trưởng toàn cầu. Điều quan trọng là châu Âu phải nhanh chóng triển khai một kế hoạch vững chắc nhằm khôi phục ổn định tài chính"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục