Mỹ duy trì biện pháp trừng phạt Zimbabwe

Ngày 19/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood nói rằng "còn một chặng đường dài để hướng tới" việc Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới lãnh đạo Zimbabwe.

Ngày 19/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood nói rằng "còn một chặng đường dài để hướng tới" việc Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới lãnh đạo Zimbabwe.

Phát biểu với báo giới, ông Wood nêu rõ: "Chúng tôi chưa nhận thấy đủ dấu hiệu từ phía Chính phủ Zimbabwe rằng họ đang vững bước đi trên con đường hướng tới việc lãnh đạo có hiệu quả, cũng như tôn trọng qui định của luật pháp. Vì vậy, Chính phủ Zimbabwe còn nhiều việc phải làm trước khi chúng tôi (Mỹ) xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt."

Người phát ngôn nhấn mạnh chính quyền Washington hiện không có bất kỳ ý tưởng nào để thảo luận với Chính phủ Zimbabwe về việc bãi bỏ các lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, tại Harare, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã lên tiếng kêu gọi viện trợ nước ngoài để khôi phục nền kinh tế suy tàn của nước này, đồng thời hối thúc Washington và Liên minh Châu Âu (EU) chấm dứt các biện pháp trừng phạt hà khắc nhằm vào giới lãnh đạo Zimbabwe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục