Mỹ duy trì liên lạc với Nga về vấn đề chống tài trợ khủng bố

Bất chấp sự thiếu vắng một cuộc đối thoại chính trị, Mỹ vẫn duy trì liên lạc với Nga trong nỗ lực cắt nguồn tài trợ cho những kẻ khủng bố.
Mỹ duy trì liên lạc với Nga về vấn đề chống tài trợ khủng bố ảnh 1Cảnh sát Nga phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Nhà máy bánh kẹo Menshevik. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Sputniknews,  ngày 3/5, Vụ phó Vụ Những thách thức và đe dọa mới thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Dmitry Feoktistov tuyên bố, Mỹ vẫn duy trì liên lạc với Nga trong nỗ lực cắt nguồn tài trợ cho những kẻ khủng bố, bất chấp sự thiếu vắng một cuộc đối thoại chính trị.

Phát biểu với phóng viên tại Washington, ông Feoktistov nêu rõ: "Không phải chỉ có sự bế tắc ở mọi lĩnh vực... Đáng ngạc nhiên, vấn đề chống tài trợ khủng bố lại là một chủ đề chưa bao giờ bị ngắt quãng trong cuộc đối thoại của chúng tôi." 

[Đại sứ Mỹ tại Nga: Thế giới sẽ an toàn hơn khi Mỹ-Nga hợp tác với nhau]

Phát biểu bên lề phiên họp lần thứ 18 của Ủy ban liên Mỹ chống khủng bố, quan chức ngoại giao trên cho biết, các cuộc đối thoại giữa Bộ Tài chính Nga và Bộ Ngoại giao Mỹ thảo luận về cách thức chấm dứt việc tài trợ khủng bố diễn ra 3 lần một năm tại New York và Washington.

Cuộc họp sắp tới dự kiến diễn ra vào tháng Sáu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục