Mỹ, EU chấp thuận để Google thâu tóm Motorola

Mỹ và EU đã chấp thuận để Google thâu tóm Motorola Mobility trong một thương vụ trị giá 12,5 tỷ USD được công bố sáu tháng trước.
Các nhà quản lý của Mỹ và châu Âu đã chấp thuận để người khổng lồ tìm kiếm và quảng cáo Internet thâu tóm hãng chế tạo điện thoại Motorola Mobility trong một thương vụ trị giá 12,5 tỷ USD được công bố sáu tháng trước.

Theo AP, sự phê chuẩn được Mỹ và Liên minh châu Âu công bố ngày 13/2 nói trên đã xóa bỏ những rào cản chủ chốt đối với nỗ lực của Google hoàn tất thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử 13 năm của hãng này.

Tuy nhiên, Google vẫn cần sự đồng ý của các chính phủ ở Trung Quốc, Israel và Đài Loan trước khi có thể tiếp quản Motorola Mobility.

Google họ hy vọng có thể hoàn tất thương vụ mua Motorola Mobility trong đầu năm nay.

Hiện Google đang dựa vào hơn 17.000 bằng sáng chế của Motorola để góp phần bảo vệ hệ điều hành Android trước các vụ kiện về đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục