Mỹ, EU thúc đẩy đàm phán hòa bình Israel-Palestine

Trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình Trung Đông, Mỹ quyết tâm tìm cơ sở chung để Israel và Palestine có thể tiếp tục đàm phán trực tiếp.
Trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho Trung Đông, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton ngày 30/9 cũng đã đến Trung Đông và gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Dự kiến, trong ngày 1/10, bà Ashton gặp Thủ tướng Palestine Salam Fayyad trước khi gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak.

Theo người phát ngôn của Tổng thống Abbas, bà Ashton ủng hộ quan điểm của Palestine về việc Israel phải ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái. Tuy nhiên, bà chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào.

Cũng trong ngày 30/9, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Mitchell đã có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah.

Ông Mitchell cho biết Mỹ quyết tâm tìm ra cơ sở chung để các bên có thể tiếp tục các cuộc đàm phán trực tiếp. Ông sẽ gặp lại ông Abbas ngày 1/10 với hy vọng thuyết phục được ông Abbas tiếp tục đàm phán với Israel, mặc dù nước này không áp đặt trở lại lệnh đình chỉ hoạt động xây dựng nhà định cư Do Thái ở khu Bờ Tây.

Đặc phái viên Mỹ cho rằng điều quan trọng đối với nhân dân Palestine và Israel và vì lợi ích của các nước trên thế giới là cuộc xung đột dai dẳng giữa Palestine và Israel cần phải chấm dứt.

Trong khi đó, Palestine tuyên bố vẫn bảo lưu quyết định cuối cùng về việc rút khỏi cuộc đàm phán Israel-Palestine khi Tel Aviv nối lại hoạt động xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây.

Ông Abbas dự kiến gặp ngoại trưởng các nước Arập tại cuộc họp của Ủy ban hòa bình của Liên đoàn Arập (AL) tổ chức ở thủ đô Cairo (Ai Cập) vào ngày 4/10 tới. Tuy nhiên, theo AL, cuộc họp này có thể bị hoãn để có thêm thời gian "cứu nguy" cuộc đàm phán hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục