Mỹ, EU xác nhận đàm phán Iran và P5+1 đạt tiến triển

EU và Mỹ đã lên tiếng xác nhận cuộc đàm phán mới nhất giữa Iran và Nhóm P5+1 đã đạt được tiến triển.
Mỹ, EU xác nhận đàm phán Iran và P5+1 đạt tiến triển ảnh 1Phó Phụ trách chính sách đối ngoại của EU Helga Schmid đến khu vực đàm phán với Iran ở Geneva, ngày 9/1. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/1, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã lên tiếng xác nhận cuộc đàm phán mới nhất giữa Iran và Nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của Iran đã đạt được tiến triển.

Ông Michael Mann, người phát ngôn của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton, cho biết phó trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi và bà Helga Schmid, cấp phó của bà Ashton, đã đạt được tiến bộ về mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận tạm thời đạt được cuối tháng 11/2013 về vấn đề hạt nhân của Iran.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cũng khẳng định cuộc đàm phán cấp chuyên viên về chương trình hạt nhân của Iran đã đạt được tiến triển tích cực.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết những bất đồng giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân tạm thời đã được giải quyết.

Đàm phán cấp chuyên viên giữa hai bên đã kết thúc tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 10/1 và đạt được sự nhất trí về những vấn đề còn tồn đọng.

Dự kiến, các bên sẽ đưa ra tuyên bố trong vài ngày tới. Tuy nhiên, thỏa thuận mới đạt được cần có sự thông qua của các bên trước khi chính thức có hiệu lực.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cho biết giai đoạn đầu của tiến trình đàm phán với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ kết thúc vào đầu tháng 2 tới và giai đoạn hai sẽ được khởi động ngay sau đó.

Theo ông Salehi, trong giai đoạn hai, Iran và IAEA cần đưa ra một khuôn khổ rõ ràng về cách thức hai bên tiếp tục hợp tác.

Theo thỏa thuận tạm thời đạt được cuối tháng 11 năm ngoái, Tehran đồng ý giảm cấp độ làm giàu urani xuống còn 5% và cam kết không vận hành các máy ly tâm mới trong vòng 6 tháng để đổi lấy việc phương Tây nới lỏng một số biện pháp trừng phạt kinh tế.

Ngoài ra, Iran còn đồng ý cho phép các thanh sát viên IAEA tới thị sát lò phản ứng nước nặng ở Arak cũng như mỏ urani tại Cachin ở miền Nam.

Trong thời gian đó, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận để đạt được một thỏa thuận toàn diện. Hiện các nhà đàm phán muốn bắt đầu thực hiện thỏa thuận tạm thời trên từ ngày 20/1./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục