Mỹ gặp đại diện chính quyền lâm thời Kyrgyzstan

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Robert Blake tới Kyrgyzstan hội đàm với lãnh đạo Chính phủ lâm thời về các giải pháp sớm ổn định chính trị.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Robert Blake ngày 14/4 đã tới thủ đô Bishkek để hội đàm với lãnh đạo Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan về các giải pháp sớm ổn định tình hình chính trị ở nước này.

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, dự kiến trong cuộc gặp người đứng đầu Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, bà Roza Otunbayeva, hai bên sẽ thảo luận những vấn đề được đề cập trong cuộc điện đàm ngày 10/4 giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và bà Otunbayeva, trong đó có vấn đề Washington đề nghị viện trợ nhân đạo nhằm giúp chính phủ lâm thời bình ổn tình hình chính trị và kinh tế trong nước.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đề cập tới vai trò quan trọng của Kyrgyzstan với tư cách là nước chủ nhà cho Mỹ thuê căn cứ không quân Manas làm trung tâm vận chuyển quá cảnh cho chiến trường Afghanistan.

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới ngày 13/4, bà Otunbayeva cho biết Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan sẽ gia hạn thêm một năm hợp đồng cho Mỹ thuê căn cứ không quân Manas.

Trợ lý Ngoại trưởng Blake là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Kyrgyzstan sau cuộc bạo động ngày 7/4 vừa qua ở nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục