Mỹ gây sức ép Pakistan trong cuộc chiến khủng bố

Mỹ đã yêu cầu Pakistan trước hết phải cho thấy các tiến bộ trong việc ngăn chặn các vụ xâm nhập qua biên giới vào lãnh thổ Ấn Độ.
Mỹ đã yêu cầu Pakistan trước hết phải cho thấy các tiến bộ trong việc ngăn chặn các vụ xâm nhập qua biên giới vào lãnh thổ Ấn Độ và trừng phạt những kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố Mumbai cuối tháng 11/2008.

Yêu cầu trên đã được Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Nam Á Robert Blake nêu ra trong cuộc thảo luận trực tuyến với Teresita Schaffer, Giám đốc Chương trình Nam Á tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ.

Sau khi nhận xét rằng Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã cam kết sâu sắc về phấn đấu cho việc đạt được hòa bình với Pakistan, và ưu tiên hàng đầu của Ấn Độ và Pakistan hiện nay là đưa các cuộc thương lượng song phương vào nề nếp, ông Blake khẳng định rằng Ấn Độ cần thấy những tiến triển trong hai vấn đề rất quan trọng nói trên.

Ông Blake bày tỏ tin tưởng rằng một khi có tiến triển trong việc chấm dứt các cuộc xâm nhập qua biên giới và xét xử những kẻ chủ mưu vụ khủng bố Mumbai, thương lượng giữa New Delhi và Islamabad sẽ đạt kết quả.

Ông này cũng nhấn mạnh mối quan tâm chính của Mỹ ở khu vực Nam Á là loại trừ nguy cơ xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan, vốn có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh hạt nhân cực kỳ nguy hiểm.

Cùng ngày, đề cập việc Thủ tướng Ấn Độ vừa đề xuất mở các cuộc thương lượng hòa bình với các nhóm Hồi giáo ly khai và cực đoan tại vùng Kasmir, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Phillip Crowley khẳng định lại lập trường của Mỹ không can thiệp vào tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan về vấn đề Kasmir./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục