Mỹ gây sức ép Trung Quốc trong vấn đề luật an ninh mạng

Theo Phó Đại diện Thương mại Mỹ ngày 18/3, Washington sẽ duy trì sức ép với Trung Quốc nhằm hoãn áp dụng quy định mới về an ninh mạng.
Mỹ gây sức ép Trung Quốc trong vấn đề luật an ninh mạng ảnh 1Phó Đại diện Thương mại Mỹ Robert Holleyman. (Nguồn: AP)

Phó Đại diện Thương mại Mỹ Robert Holleyman ngày 18/3 tuyên bố Washington sẽ duy trì sức ép đối với Trung Quốc nhằm buộc Bắc Kinh phải hoãn áp dụng các quy định mới về an ninh mạng trong lĩnh vực ngân hàng, vấn đề sẽ gây phiền toái cho các công ty Mỹ.

Ông Holleyman cho biết đã đề cập đến các quy định mới nói trên với giới chức Trung Quốc trong chuyến thăm tuần trước tới nước này.

Hiện Mỹ cũng đang phối hợp với Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) để có được một mặt trận thống nhất (phản đối luật mới của Trung Quốc).

Ông Holleyman nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục can thiệp cho tới khi có thể giải quyết được vấn đề này, đồng thời duy trì can dự ở cấp cao nhất nhằm đạt được một giải pháp thỏa đáng.”

Ông Holleyman cũng cho rằng quy định mới của nhà chức trách Trung Quốc sẽ tạo cơ sở để giới chức nước này giữ “chìa khóa an ninh” của các hệ thống, đồng thời ngăn chặn các nhà cung cấp công nghệ và máy rút tiền tự động (ATM) của Mỹ tham gia thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Washington cũng đang gây áp lực để Bắc Kinh phải hoãn triển khai dự luật chống khủng bố.

Theo luật an ninh mạng mới của Trung Quốc, mọi công ty cung cấp công nghệ cho các ngân hàng của nước này buộc phải chuyển giao bộ mã nguồn bảo mật và áp dụng những thuật toán mã hóa của Trung Quốc. Các ngân hàng của Trung Quốc trước cuối tuần này phải đệ trình các kế hoạch áp dụng những quy định mới.

Phòng Thương mại Mỹ và hơn 10 doanh nghiệp nước này cuối tháng Một vừa qua đã trực tiếp gửi thư phàn nàn với Trung Quốc về quy định an ninh mạng mới, đồng thời kêu gọi Washington ngăn chặn Bắc Kinh đưa vào áp dụng bộ quy định này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục