Mỹ ghi nhận thêm 1.635 ca tử vong, Mexico vào giai đoạn đỉnh dịch

Số liệu của Đại học Johns Hopkins cho thấy, Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, hiện đã ghi nhận tổng cộng 1.283.829 ca mắc bệnh, 77.178 người tử vong.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Washington D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Washington D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

AFP dẫn số liệu ngày 8/5 của Đại học Johns Hopkins cho biết Mỹ ghi nhận thêm 1.635 ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 77.178 người.

Số liệu của Đại học Johns Hopkins cho thấy, Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, hiện đã ghi nhận tổng cộng 1.283.829 ca mắc bệnh.

Ngày 8/5, Bộ Y tế Mexico thông báo nước này đã bước vào giai đoạn đỉnh dịch COVID-19, với số ca bệnh lên đến 31.522 người (tăng 1.906 người trong vòng 24 giờ), trong đó có 3.160 ca tử vong (tăng 199 ca), và 20.571 người nghi ngờ nhiễm bệnh.

Cơ quan y tế cảnh báo số ca bệnh sẽ tăng mạnh trong những ngày tới và đỉnh dịch sẽ kéo dài trong vòng 3 tuần. Tính tới thời điểm hiện tại, Mexico đã tiến hành 123.446 xét nghiệm.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm những biện pháp về phòng bệnh, ở nhà, tránh ra đường khi không cần thiết và thực hiện giãn cách xã hội tới ngày 30/5, và khuyến cáo người dân không đến các vùng có tỷ lệ lây nhiễm cao.

[''Dịch COVID-19 tàn phá nước Mỹ nặng nề hơn chiến tranh và khủng bố'']

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard thông báo nước này đã đóng góp 1 triệu euro tham gia dự án phát triển vắcxin chống virus SARS-CoV-2 của Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, Mexico cũng giữ liên hệ chặt chẽ với phòng thí nghiệm của Mỹ về sản xuất thuốc kháng virus Remdesivir để có thể tiếp cận kịp thời khi loại thuốc này được phát triển thành công và đưa vào sử dụng để chống dịch COVID-19. Hiện Mexico đã thử nghiệm thuốc Remdesivir trên bảy bệnh nhân.

Bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ Mexico lên kế hoạch mở cửa lại một số lĩnh vực công nghiệp vào ngày 10/5 tới, cũng như dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế tại một số bang kiểm soát tốt dịch bệnh từ ngày 17/5 và tại các bang còn lại từ ngày 1/6.

Liên quan tới đại dịch COVID-19 trong khu vực Trung Mỹ, số ca mắc bệnh và tử vong trong tại Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador đã lên đến 11.900 ca bệnh, trong đó có 375 ca tử vong, tăng tương ứng 450 ca bệnh và 16 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục